Bản tin Hoà Nhập ngày 4/11/2021: Xe đưa đón quên đóng cửa, học sinh rơi tử nạn thương tâm

2021-11-04 08:00:00 0 Bình luận
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận bàn giao mặt bằng dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông và yêu cầu các đơn vị cần đảm bảo công tác an ninh trật tự trong ngày bàn giao.

Chốt kiểm dịch ở nơi giáp ranh giữa Lâm Đồng và Đồng Nai (Ảnh: tienphong.vn)

Những chốt kiểm dịch ‘trên bảo dưới không nghe’

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phát triển một ứng dụng thống nhất trong phòng, chống dịch COVID-19, còn Bộ Y tế quyết định không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân... Nhưng một số chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Lâm Đồng lại có những quy định khác hẳn.

Theo thông tin trên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đinh Quốc Việt, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ (Vườn Quốc gia Cát Tiên) bức xúc cho biết, hôm qua (2/11), ông có chuyến công tác từ vùng xanh xã Phú Lập (huyện Tân Phú, Đồng Nai) đến xã vùng xanh khác là Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng).

Khi đến chốt kiểm soát giáp ranh giữa hai tỉnh (thuộc địa bàn huyện Đạ Huoai), ông Việt tự khai báo y tế trên app đã được Bộ, ngành chức năng chỉ đạo sử dụng (app PC-COVID). Thế nhưng, khi vào trình QR Code cho nhân viên kiểm dịch thì được trả lời ở đây không sử dụng app này.

“Tôi tìm xem có QR Code địa điểm không để tự mình quét nhưng không thấy. Nhân viên kiểm dịch chỉ cho tôi cái bảng thông tin để làm theo. Trên bảng là nội dung hướng dẫn sử dụng app Vietnam Health Declaration. Tôi đành phải làm theo chỉ dẫn này. Sau khi khai báo, tôi đưa điện thoại cho nhân viên kiểm dịch. Anh này chuyển cho người bên cạnh để làm cái gì đó, rồi đưa cho tôi tờ khai bản cam kết. Thế là phải hì hục viết lại những cái mà đa số đã khai trong app”, ông Việt nói.

Cũng theo ông Việt, tiếp tục hành trình đến huyện Đạ Tẻh, ông gặp một chốt kiểm soát khác. Sau khi trình bày "Đi từ đâu? Đến đâu? Với ai? Làm gì? Bao lâu?", ông được hướng dẫn lấy số điện thoại của trưởng công an xã để xin phép được đến nơi cần đến (xã Quảng Trị). Trao đổi qua điện thoại xong thì được hướng dẫn gọi đến số điện thoại của chủ tịch xã để xin phép. Ông Việt đã gọi và được đồng ý.

Lúc này, tưởng là đã xong, nhưng lại thấy anh nhân viên kiểm dịch chìa ra tờ bản cam kết giống y như ở Đạ Huoai, yêu cầu điền vào mẫu. Thế là trong vòng 20 phút phải thực hiện 2 lần cam kết, 2 lần khai báo y tế trên 2 cái app khác nhau.

Khi ông Việt hoàn tất bản cam kết, anh kiểm dịch chụp hình lại rồi bảo chờ anh ấy nhắn tin xin ý kiến. Sau đó, anh ấy đọc tin nhắn và báo là xã đồng ý nhưng phải vào trạm y tế khai báo y tế và test nhanh SARS-CoV-2.

“Tôi đã chích 2 mũi vắc xin COVID-19 cách đây 70 ngày; bắt đầu hành trình ở vùng cấp độ 1, những địa điểm tôi vừa đi qua là vùng cấp độ 1 và nơi tôi sắp đến cũng vậy. Thế mà vẫn yêu cầu tôi đi test nhanh SARS-CoV-2 thì thật là phi lý, trái với Quyết định 4800 của Bộ Y tế”, ông Việt thắc mắc.

Tài xế quên đóng cửa, học sinh lớp 6 rơi xuống đường tử vong

Cũng theo thông tin trên Tienphong.vn, ngày 3/11, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết, đã cử cán bộ đi thăm hỏi, động viên gia đình em N.G.H. (SN 2010, học sinh lớp 6, trường THCS Ama Trang Lơng) vừa tử vong do tai nạn giao thông.

“Nhà trường và ngành giáo dục huyện bước đầu đã quyên góp được 30 triệu đồng để giúp đỡ gia đình em H.”, vị lãnh đạo này cho hay. Theo thông tin ban đầu, trưa 2/11, em N.G.H. từ nhà lên xe đưa đón học sinh mang BKS 51B-023.65 tới trường học ca chiều. Trên xe có khoảng 30 học sinh.

Do bất cẩn quên đóng cửa xe nên khi đến địa phận thôn Ea Sim, xã Đliê Ya, tài xế Trần Văn Liều (49 tuổi, trú tại thôn Trung Hòa, xã Đliê Ya) đã đánh lái mạnh để nhường đường cho xe cày, em H. đứng gần cửa bị rơi xuống đường, bánh xe cán qua, tử vong.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, đây là xe dịch vụ tư nhân, nhận đưa đón học sinh do phụ huynh học sinh tự hợp đồng.

Bắc Giang rà soát, xét nghiệm toàn bộ nhân viên quán bia, karaoke, massage

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Theo thông tin trên Báo Tin tức cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt trong ngày 2/11 trên địa bàn huyện Yên Thế và huyện Lạng Giang đã phát hiện 12 người mắc COVID-19 là nhân viên phục vụ tại các quán bia, karaoke (11 trường hợp tại huyện Yên Thế, 1 trường hợp tại huyện Lạng Giang).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, đây là những trường hợp có mối quan hệ rất phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh cho nhiều người và rất khó cho công tác điều tra, truy vết.

Nhằm kịp thời ngăn chặn nguồn lây nhiễm COVID-19 và quản lý chặt chẽ các đối tượng trên, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện tổng rà soát, xét nghiệm toàn bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ tại 100% các quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành trong ngày 3/11. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Công an cấp xã chịu trách nhiệm cá nhân nếu để sót, lọt đối tượng.

Đồng thời, qua rà soát nếu phát hiện những trường hợp đến địa bàn nhưng không khai báo y tế, không thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, không đăng ký tạm trú theo quy định, lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm, nhất là các quán karaoke hoạt động khi chưa được phép.

Cũng theo công điện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố yêu cầu các chủ quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và yêu cầu nhân viên phải xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR 3 ngày/lần.

Chính phủ đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế

Khách du lịch vui chơi tại bãi biển Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN)

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến các bộ về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động, triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất định hướng, lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021) thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay thương mại tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Cam Ranh (Khánh Hòa), Quảng Nam, Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022) sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày, trước mắt kết nối Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh.

Giai đoạn 3 (từ quý II/2022) mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế với điều kiện bảo đảm các phương án phòng, chống dịch theo quy định.

Hà Nội: kiểm tra đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến được bàn giao vào ngày 6.11.


Dự kiến, ngày 6.11, Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội tổ chức bàn giao, tiếp nhận để đưa vào khai thác, vận hành chở khách. Chiều tối 3.11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và các ngành chức năng của Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận bàn giao mặt bằng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (2A) trước ngày bàn giao. 

Theo thông tin trên Báo Lao Động. Tại buổi kiểm tra, ông Vũ Hồng Trường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đủ các điều kiện nhân sự để khai thác, vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Sau khi tiếp nhận, các đơn vị chức năng sẽ cho tàu chạy ngay và miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách, trước khi thực hiện vận hành thương mại.

Theo ông Trường, trong 15 ngày đầu chạy miễn phí, đơn vị sẽ phát cho tất cả người đi tàu thẻ 0 đồng. Số thẻ này sẽ được thu lại vào cuối ngày để công ty tính đếm, làm căn cứ báo cáo khách đi lại mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hiện nay có 52 tuyến xe buýt trợ giá liên quan đến dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Riêng tại ga Cát Linh có 16 tuyến xe buýt kết nối để phục vụ việc đi lại của người dân. Hôm khai trương dự án sẽ bố trí lượng xe buýt dự phòng để xử lý những tình huống khẩn cấp. 

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tại mỗi nhà ga đã được bố trí 1 phòng cách ly dành cho những người nghi nhiễm COVID-19.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là một sự kiện quan trọng, đóng góp vào giao thông của thành phố. Đây là mô hình giao thông đầu tiên của Thủ đô và của Việt Nam có phương thức vận chuyển khối lượng lớn, tốc độ cao không dừng. Việc di chuyển 12 ga đường sắt chỉ mất 23 phút.

Được biết, trong 15 ngày đầu, sẽ có 2 loại tàu hoạt động, trong đó là 3 chuyến tàu tham quan chạy suốt tuyến, không dừng đỗ tại các ga.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các ngành chức năng hoàn thành hết phần việc còn lại, chuẩn bị chu đáo cho lễ bàn giao. Đặc biệt, vấn đề an ninh trật tự trong ngày thực hiện bàn giao cũng quan trọng không kém gì chạy tàu, trong quá trình vận hành, các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn cho hành khách cần luôn được chú ý và không được có sai sót, chủ quan. Bên cạnh đó là theo dõi sát sao, đánh giá cụ thể đối với nhu cầu sử dụng đường sắt đô thị của người dân.

Lắng nghe ý kiến đóng góp về quá trình phục vụ của nhân viên tại các ga nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất của người dân.

Mặt khác, về công tác tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, các đơn vị có chức năng tổ chức cần điều chỉnh, báo cáo thành phố ngay nếu phát sinh vấn đề chưa hợp lý.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Điều quý giá nhất trong quan hệ Việt – Nga

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, niềm tin chính là điều quan trọng, quý giá nhất trong quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga.
2024-09-22 12:21:11

Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng và Công ty Unicorn Ultra đã đến thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
2024-09-22 10:00:00

Quảng Ninh: Tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh sau bão

Sáng 21/9, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3.
2024-09-21 20:09:05

Thành phố Hạ Long: Trên 1,5 vạn phụ nữ thành phố chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3, chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, các công trình thiết yếu, đường giao thông công cộng và khu các dân cư, các bãi biển để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và đón khách du lịch. Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hạ Long phát động “Chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI)”
2024-09-21 19:55:35

Cô học trò nhỏ vùng cao đạt ước mơ ĐH sư phạm với trung bình hơn 9 điểm

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua, ba môn thi khối C của em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đạt 27,5 điểm (Lịch sử 8,75 điểm, Địa lý 9,5 điểm và Ngữ văn 9,25 điểm). Nguyệt đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Huế.
2024-09-21 10:05:00

Nhà báo Vũ Phong Cầm được khen trong khắc phục bão số 3

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm khắc phục thiệt hại bão số 3, khen thưởng tập thể-cá nhân có thành tích dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thành phố đã khen thưởng một số nhà báo đồng hành với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó có Nhà báo Vũ Phong Cầm, phóng viên Báo Xây dựng.
2024-09-21 09:56:21
Đang tải...